Kết quả tìm kiếm cho "Thêm 53 hộ Khmer huyện Tri Tôn"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 13

  • “Làm phải đi đôi với nói” - Kỳ 2: “… Hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền”

    “Làm phải đi đôi với nói” - Kỳ 2: “… Hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền” 

    12-03-2024 14:30:03

    Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng việc nêu gương: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Sự nêu gương ấy xuất phát từ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, rồi lan rộng ra Nhân dân. Mỗi người sẽ là tấm gương phản chiếu, để xã hội bung nở “vườn hoa đẹp”, rực rỡ. Cách làm này hiệu quả, trực quan hơn ngàn lời tuyên truyền sáo rỗng.

  • Xây dựng Đảng trên mặt trận Dân vận - Kỳ 2:  Lan tỏa "Dân vận khéo"

    Xây dựng Đảng trên mặt trận Dân vận - Kỳ 2: Lan tỏa "Dân vận khéo" 

    26-10-2023 09:34:38

    Với phương châm hành động “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở An Giang đã tiếp tục phát huy tích cực. Từ đó, lan tỏa, được cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

  • Trao “cần câu” cho người nghèo vùng Bảy Núi

    Trao “cần câu” cho người nghèo vùng Bảy Núi

    21-02-2023 06:46:10

    Đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer vùng Bảy Núi, những phần quà, tiền mặt có ý nghĩa giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt, còn về lâu dài, cần có những sinh kế bền vững hơn. Việc trao tặng bò giống, heo giống, hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị sản xuất phù hợp, đồng thời tăng cường trách nhiệm giám sát của địa phương được xem là những cách trao “cần câu” hiệu quả.

  • Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer

    Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer

    03-01-2023 07:02:19

    Chương trình, đề án và chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, nên hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đây là điểm tựa, động lực để họ thoát nghèo bền vững.

  • Thêm 53 hộ người tộc thiểu số Khmer huyện Tri Tôn được hỗ trợ máy móc, thiết bị sản xuất

    Thêm 53 hộ người tộc thiểu số Khmer huyện Tri Tôn được hỗ trợ máy móc, thiết bị sản xuất

    09-12-2022 16:15:00

    Ngày 9/12, Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn tổ chức bàn giao trang thiết bị phục vụ sản xuất cho bà con Khmer thuộc diện nghèo, cận nghèo ở xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn).

  • Niềm tin cho chặng đường giáo dục mới

    Niềm tin cho chặng đường giáo dục mới

    06-09-2022 04:44:41

    Cùng với 23 triệu học sinh cả nước, sáng 5/9, hơn 400.000 học sinh của 720 trường từ bậc học mầm non, mẫu giáo đến THPT trên địa bàn tỉnh An Giang chính thức bước vào năm học mới 2022-2023. Đi cùng với đó là niềm tin, kỳ vọng, gửi gắm cho chặng đường giáo dục mới của tỉnh nhà.

  • An Giang tưng bừng đón năm học mới 2022-2023

    An Giang tưng bừng đón năm học mới 2022-2023 

    05-09-2022 10:14:46

    Cùng với cả nước, sáng nay 5/9, 720 trường học trên địa bàn tỉnh An Giang đồng loạt khai giảng năm học 2022-2023. Nỗ lực vượt khó, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới, đảm bảo chất lượng dạy và học...

  • Tiềm năng đô thị Tri Tôn mở rộng

    Tiềm năng đô thị Tri Tôn mở rộng

    31-08-2022 08:21:57

    Giữ vai trò là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện miền núi, biên giới Tri Tôn (tỉnh An Giang), việc mở rộng đô thị thị trấn Tri Tôn là rất cần thiết. Sau mở rộng, đô thị này kiêm thêm vai trò là trung tâm phát triển thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao của khu vực.

  • Nghĩa tình quân - dân từ một phong trào

    Nghĩa tình quân - dân từ một phong trào 

    14-07-2022 08:49:52

    Lời tòa soạn: 5 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh An Giang luôn đẩy mạnh phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; là lực lượng tiên phong, đi đầu trong thực hiện phong trào, góp phần thiết thực giúp nhân dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

  • Lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang

    Lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang

    08-06-2022 09:19:32

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Để việc đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.

  • Tri Tôn tập trung đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

    Tri Tôn tập trung đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

    13-10-2020 07:32:23

    Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn (An Giang) lần thứ XII xác định phù hợp với định hướng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI vừa qua. Việc tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng là động lực thúc đẩy huyện miền núi, biên giới, dân tộc Tri Tôn phát triển.

  • Nông dân Khmer gương mẫu, nuôi con học hành thành tài

    Nông dân Khmer gương mẫu, nuôi con học hành thành tài

    24-04-2019 07:41:43

    Xuất thân là giáo viên, nhưng phải chuyển sang công việc khác, trải qua biết bao khó khăn, đến nay, ông Chau An (53 tuổi, nông dân ấp Tô Trung, xã Núi Tô, Tri Tôn) đã có được cuộc sống mà nhiều người mong muốn: kinh tế ổn định, con cái học hành đến nơi đến chốn và có việc làm ổn định.